...
Vài đêm trước ngày Mộ Hoa Dung tỉnh lại.
Bầu trời đêm giữa thung lũng hoang vắng chìm trong sự tĩnh lạnh. Ngọn đuốc cắm trên mặt đất cháy lập lòe, hắt chút ánh sáng chập chờn lên gương mặt lạnh lùng của Mặc.
Trước mặt y, Vương Bá Tử đang bị treo lơ lửng trên chiếc cọc gỗ giữa đồng. Tứ chi của hắn đã bị chặt đứt, máu chảy ra lênh láng khắp nơi.
Mặc ngẩng đầu nhìn lên, trên tay siết chặt quyển y dược kỳ thư vừa lấy ra từ người hắn.
"Ngươi lấy mạng ông ta chỉ để đoạt lấy quyển sách nát này sao?"
Vương Bá Tử toàn thân run rẩy, đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Đúng vậy, mục đích ban đầu hắn tìm đến cái thung lũng hẻo lánh này là để truy tìm Ma Y Tô Vân Trạch, cướp lấy quyển y thư kia. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cơn đau đớn dữ dội từ những vết thương cùng việc mất máu quá nhiều đã đè bẹp hoàn toàn ý chí của hắn. Hắn đã chẳng còn chút sức lực nào để oán hận hay sợ hãi nữa.
Lúc này, trong lòng Vương Bá Tử chỉ có một mong muốn duy nhất chính là chết đi thật nhanh để kết thúc sự đau đớn này.
Hắn cố hết sức gom lấy chút hơi tàn còn sót lại nơi lồng ngực. Khóe miệng giật giật, hắn nhìn Mặc bằng đôi mắt cầu xin, dằn lòng thốt ra vài tiếng khó khăn:
"Xin... xin hãy... giết ta đi..."
Dù nghe thấy lời van xin ấy, Mặc vẫn đứng yên đó, gương mặt không một chút biến chuyển.
Trong lòng y lúc này chẳng hề có lấy một sự dồn ép hay hả hê của một kẻ thắng cuộc, mà chỉ tràn ngập một sự căm phẫn và chua chát tột cùng.
Y chẳng quan tâm đến cơn đau đớn mà Vương Bá Tử đang phải chịu đựng. Thứ duy nhất y muốn biết lúc này chính là kẻ đứng sau sai khiến hắn ta đến đây cướp mạng ông nội y.
Mặc lạnh lùng nhìn Vương Bá Tử, giọng nói hạ xuống cực kỳ kiên quyết:
"Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Trừ khi ngươi nói ra kẻ đã ra lệnh cho ngươi, bằng không ng…
Tuyệt Thế
Chương 17: Thiên Sơn
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments