Sau một hồi lâu tĩnh tọa, Mặc Y cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng chân khí cường hãn từ đan điền cuộn trào tỏa ra ngoài, thổi dạt mớ cỏ dại xung quanh tảng đá.
Y siết nhẹ nắm tay, cảm nhận rõ rệt nhục thân và sức mạnh bên trong đã tăng lên không ít. Khóe môi y nhếch lên nụ cười nhạt. Quả không hổ danh là âm khí, loại sức mạnh bá đạo chỉ có thể sinh ra từ những xác chết.
Thấy nhóm người Trần Hạo đã thu dọn xong đồ đạc, Mặc Y cũng từ từ đứng dậy. Cả nhóm bắt đầu rời khỏi con suối, đi sâu hơn vào trong núi để tìm kiếm thêm chút lương thực lót dạ.
Cứ thế, bọn họ đi ròng rã suốt nửa ngày trời. Xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường. Lâm Phi mỏi nhừ đôi chân, không nhịn được mà cất tiếng than vãn:
"Kỳ lạ thật! Mới hôm qua đi có một chút đã đụng độ không biết bao nhiêu là nhóm. Vậy mà hôm nay lượn lờ cả buổi lại vắng tanh vắng ngắt, chẳng thấy bóng dáng một tên nào."
Chu Ngôn đi cạnh đó cũng nhíu mày, mũi khẽ hít hít mấy hơi trong gió rồi tiếp lời:
"Đúng thế! Ta còn thoang thoảng ngửi thấy mùi gì đó tanh tanh. Chắc là mùi của con mãnh thú nào đó vừa đi ngang qua đây thôi."
Nói rồi, cả bọn cũng tặc lưỡi cho qua, mặc kệ sự lạ thường mà tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.
Chỉ có Mặc Y, người luôn đi tụt lại dưới cuối hàng, là khẽ dừng bước. Y hơi quay đầu, ánh mắt tĩnh lặng và lạnh lẽo nhìn sâu về một hướng tối tăm của khu rừng, đúng nơi phát ra mùi tanh nồng đậm ấy.
Đám người Trần Hạo ngây ngô làm sao biết được, thứ mùi bay theo gió kia hoàn toàn không phải của thú rừng, mà chính là mùi máu tươi của những kẻ xấu số đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của y trong đêm hôm qua.
Thế nhưng, khi Mặc Y đứng lặng yên cảm nhận thêm một lát, y bỗng phát hiện ra một sự bất thường. Lẫn trong mùi máu tươi quen thuộc của trận tàn sát đêm qua, cơn gió đi qua còn mang theo…
Tuyệt Thế
Chương 62: Thảm Hoạ Ngầm
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments