Thiên địa sơ khai, hỗn mang chia tách, thanh khí thăng lên làm Cửu Trùng Thiên bao la, trọc khí giáng xuống hóa thành Cửu Châu hậu thổ.
Thế gian rộng lớn, vạn vật muôn loài dẫu muôn hình vạn trạng, tựu trung lại cũng chỉ xoay vần quanh một chữ "Khí".
Nó vô hình vô tướng, phiêu miểu hư vô, không thể nắm bắt cũng chẳng thể cân đong, nhưng lại hiện hữu trong từng ngọn cây ngọn cỏ, từng dòng thác đổ, và trong vạn trượng hồng trần.
Đối với người phàm tắp lự, "Khí" đơn thuần là sự sống, là hơi thở duy trì cõi trần.
Tiếng khóc chào đời đón lấy luồng tiên thiên chi khí đầu tiên, để rồi chìm đắm trong khói lửa nhân gian mà vấy bẩn trọc khí.
Khí của người phàm là khói bếp mờ sương buổi sớm, là mồ hôi mặn chát chốn ruộng đồng, là hơi ấm nhạt nhòa lùi dần khi sinh mệnh héo hon cạn kiệt. Họ sống trong khí, thở bằng khí, chết đi trả khí về cho đất trời, dẫu trọn một kiếp nhân sinh luân hồi cũng chưa từng một lần chân chính chạm tới bản ngã của nó.
Với họ, gió lạnh buốt xương là âm khí, nắng hạ chói chang là dương khí, và sợ hãi tột cùng trước cái chết chính là lúc tử khí cận kề.
Nhưng khi một con người rũ bỏ được tầng sương mù của xác phàm, đả thông kinh mạch để bước chân vào con đường tu võ, khái niệm về "Khí" liền trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa.
Võ giả nhìn khí không còn là hơi thở, mà là dòng chảy của quyền năng, là nhịp đập của càn khôn đại đạo. Bắt đầu từ việc tĩnh tọa thổ nạp, họ dãi nắng dầm sương, mượn hô hấp của vạn vật để gột rửa nhục thân.
Luồng không khí tầm thường tràn vào phế phủ, qua rèn giũa của ý niệm và công pháp, được bóc tách và ngưng tụ lại đan điền, hóa thành Nội Tức. Nội tức lớn dần, cuồn cuộn chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch, phá vỡ những giới hạn của cơ thể phàm nhân, thăng hoa thành Chân Khí.
Lúc này, khí không chỉ tồn tại bên trong, mà bắt đầu…
Tuyệt Thế
Chương 60: Chân Khí
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments