Cánh cổng lớn của Thương Đạo Quán chầm chậm mở ra. Ánh nắng ban trưa rọi thẳng xuống thao trường rộng thênh thang, nơi hàng ngàn võ sinh đang mồ hôi nhễ nhại, hăng say luyện tập dưới tiếng hô khẩu lệnh vang dội.
Nhưng ngay khoảnh khắc hai thân ảnh bước qua ngưỡng cửa, toàn bộ âm thanh huyên náo trên thao trường bỗng nhiên dừng lại.
Những tiếng hô hoán đứt nghẹn giữa chừng. Bầu không khí sôi động ban nãy chớp mắt bị thay thế bởi một sự tĩnh lặng đến mức sởn gai ốc, hệt như có một cơn gió lạnh từ cõi âm vừa quét ngang qua khoảng sân ngập nắng.
Vô số ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên đang thong dong bước đi phía sau Lý Trường Sinh.
Là Mặc Y.
Chỉ một tháng trước, ngay tại chính khoảng sân này, thiếu niên đó đã không chớp mắt mà chém rụng hai cánh tay và lấy đi thủ cấp của phó quan Cố Tịch.
Cảnh tượng máu me đầm đìa cùng nụ cười tà dị đến điên rồ của y ngày hôm đó đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh từng giấc ngủ của đám võ sinh tại đây.
Nay nhìn thấy hình bóng ấy đột ngột xuất hiện trở lại, không một ai bảo ai, toàn bộ đám đông đang tụ tập lập tức kinh hãi lùi lại.
Họ chen lấn nhau dạt sang hai bên, để trống ra một con đường rộng thênh thang ở giữa, tuyệt nhiên không một kẻ nào dám tiến lại gần hay thở mạnh trong bán kính mười trượng quanh người y.
Sự sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt non nớt, đôi đồng tử của chúng co rụt lại khi cảm nhận được thứ hàn khí âm trầm, sâu thẳm phát ra từ Mặc Y.
Giữa sự tĩnh lặng rợn người ấy, vài tiếng thì thầm run rẩy bắt đầu lọt ra từ đám đông, đầy vẻ khiếp đảm:
"Nhìn... nhìn kìa... là hắn..."
"Hắn chưa chết trong Tư Quá Động sao? Kẻ nào bị nhốt vào đó nhẹ thì phát điên, nặng thì tàn phế cơ mà..."
"Trời ạ... Tên quái vật đó, vậy mà đã được thả ra rồi..."
Những lời xì xầm lọt hết vào tai Mặc Y, rõ mồn một. Nhưng bước chân của y vẫn thong thả…
Tuyệt Thế
Chương 50: Hỉ Nộ
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments