[BL/Sư tôn x Đồ đệ] Hoa trong bóng tối
Trong mắt tiên môn tam giới, Vân Thanh Tiên Tôn Tiêu Lam là một Càn Nguyên đệ nhất thiên hạ nhưng lại chịu số phận nghiệt ngã — y bị mù hai mắt sau một trận đại chiến bảo vệ chúng sinh. Nhưng Tiêu Lam
0
0
BLHĐ
Nhiều người nói bạo lực học đường là sai nhưng họ đâu biết rằng mình cx đang dung túng cho những kẻ bạo lực học đường một kẻ từng trải như tôi sẽ giải thích cho bạn biết BLHĐ là một vẫn đề rắc rối. Về
0
0
Chiếc hộp thời gian
CHƯƠNG 2 MƯỜI NĂM TRƯỚC Tôi ngồi trước chiếc bàn học cũ. Mọi thứ ở đây dường như đã ngủ quên rất lâu. Tôi kéo ngăn bàn ra. Một chiếc hộp cũ nằm im trong góc. Nó phủ đầy bụi và mạng nhện. Những g
0
0
Đơn Phương
“Thích một người là lặng lẽ yêu,chẳng dám ngỏ lời vì sợ ngay cả cơ hội nói với nhau cũng chẳng còn”. Cậu ấy-một ánh sáng giữa cuộc đời tôi. Ngày đầu tiên gặp cậu,tôi mới chỉ là một con nhóc còn ngây
0
0
Kí ức
Em gặp anh năm mười sáu tuổi. Đó là một khoảng thời gian tôi vẫn còn nghĩ tình yêu là thứ gì đó khá đơn giản. Thích một người thì cứ thích. Nhớ một người thì cứ nhớ. Nếu người ấy cũng có tình cảm, ha
0
2
JJK NGOẠI TRUYỆN.(GÓC NHÌN CỦA ???)
Đã 56 năm từ khi trận chiến ấy xảy ra,Yuji Itadori thì sống cô độc lắm,Megumi Fushiguro thì đã mất,Nobara,Panda đều sống tốt cả,Yta và Mại thì cưới nhau,đã sinh con rồi cơ,Inumaki thì đấy mất chi,nhưn
0
0
Cuộc gọi lần thứ 200 { phần 2, end }
– Anh ấy...không tiện nghe điện thoại sao? – Thanh Xuyên mấp máy môi, giọng run run như sợ chỉ cần thốt ra một tiếng động mạnh thôi, hy vọng mỏng manh vừa chói qua trong lòng cũng sẽ vỡ vụn. – Cô có
0
3
Trượt tuyết
A, tuyết kìa/Yuki ơiiiiii~ Hả?! Hở!? Nhóc lùn làm gì ở đây thế? [Itami nổi cáu] Không có lùn! Cảnh sát tới đây làm gì, sao không ở trạm đi tuần tra đi! Anh là cảnh sát hình sự! Thì sao! Sao nay thằng
0
1
Sự trả thù của kẻ cuồng yêu (maybe p1)
Không phải con người ta ai cũng thật thà, ai cũng sống tốt. Trên hành tinh nhỏ bé mang tên Trái Đất cũng mang cho mình dòng máu tội phạm, và không ai khác chính là Thanh Phong. Phong mang một vẻ đẹp t
0
3
Cuối đông không dịu (2)
7 giờ 30 phút sáng, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi giơ tay mò mẫm trong ánh sáng mờ. Cuối cùng cũng chạm được một vật cứng, tôi sờ sờ lại hai lần. Rồi lấy nó đeo lên mắt mình, cái kính cũ nhưng
0
1
Tia nắng của tôi liệu có tồn tại?
Khi còn bé... Ngay từ khi chào đời, trong từ điển của tôi chưa từng có hai chữ cha mẹ. Từ ngày bắt đầu có nhận thức, tôi đã biết họ rời bỏ tôi từ rất lâu. Có đứa trẻ nào mà không mong được ba mẹ
0
3
One piece Law
...Mình không muốn chết. ...Mình chưa được phép chết. Chỉ cần nghĩ đến điều ấy,tôi lại thêm động lực để bước tiếp. Tiếng tuyết lạo xạo vang theo từng bước,từng bước chân tôi. Tôi không biết mìn
0
2
Chiếc hộp thời gian
Chương 1 — Ngày Tôi Muốn Bỏ Cuộc Ngày tôi mất việc, trời mưa rất lớn. Tôi rời khỏi công ty với một chiếc thùng nhỏ trên tay. Trong đó chỉ có vài món đồ cá nhân, nhưng tôi cảm giác như mình vừa đánh
0
0
Cô vợ diễn viên
Mười hai giờ đêm. Phố đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất một căn nhà vẫn sáng. Trong phòng ăn, Lý Hạo ngồi lặng trước bàn. Món ăn vẫn còn hơi ấm — hơi ấm của lần hâm lại thứ hai trong đêm. Đồng hồ treo
0
0
Sự tích ông Bụt
Ngày xửa ngày xưa, có một anh chàng tên là Bụt. Bụt vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tính tình lại hướng nội nên ít ai trong làng biết đến Bụt. Bụt thầm mến cô hàng xóm khổ cực nhà bên – Tấm. Mỗi lần thấy Tấ
0
2
[HyoHai] yêu
Đặng Hồng Hải đã thích Phùng Trọng Hiếu 3 năm nhưng chưa dám ngỏ lời, đến hôm nay cậu đã hẹn Hiếu ra sân và... Đặng Hồng Hải: tớ thích cậu... Phùng Trọng Hiếu: thật à? Mèo con? Đặng Hồng Hải: ừm... Ph
0
2
Truyện Marhoon:TRÁI DẤU HÚT NHAU
CHƯƠNG 1: RANH GIỚI CỦA SỰ DIỄN XUẤT Tiếng hò reo vang dội của hơn ba mươi ngàn khán giả tại khán đài Saitama Super Arena vẫn đang cuộn trào như những làn sóng ngầm xuyên qua lớp tường cách âm dày cộ
0
1
Bảo tàng Khủng Long
Ê ê anh Kami, cái vé đó khoảng bao nhiêu vậy? Mười một CHF. Cỡ ba trăm năm mươi nghìn đồng thôi. Ùi, đúng là châu Âu đắt đỏ. Đắt à? Ơ anh là dân giàu à? Không có đâu. Tôi rất rất có nhiều điều muốn
0
0
Thánh đường tìm người lạc lối (3)
Bà xoa đầu tôi rồi sờ trán: “Không sốt mà ta?” Chứ thế bà lại đi ra đi vào lấy đồ, bỏ lại tôi và con chó ngơ ngẩn nhìn nhau. Đợi người ta quá lâu, tôi tự nhiên ngồi xuống ghế của nhà, thản nhiên uố
0
0
Thánh đường tìm người lạc lối (2)
Người phụ nữ ấy dắt tay tôi ra khỏi thánh đường. Tôi ngẩn ngơ để mặc người ta kéo đi, bản thân lại quay đầu nhìn về phía thánh đường phủ một màu trắng xóa như bông tuyết bên ngoài. Thật trái mùa, mùa
4
5