Túc Lan đi bộ một mình về nhà, sáng nay trời lạnh quá nên cô đi xe buýt, nhưng lúc này lại muốn chịu cái lạnh một chút cho đầu óc tỉnh táo ra. Nhà cô cũng không quá xa, nếu đi bộ bình thường sẽ mất khoảng hai mươi phút, còn đi với tốc độ hiện tại thì có lẽ thời gian sẽ tăng lên gấp năm sáu lần.
Thời tiết về đêm lại càng giá buốt hơn, Túc Lan đeo túi nhỏ một bên vai rồi hai tay đút sâu vào túi áo khoác, từ đầu đến chân cô đều kín bưng nhưng gió vẫn thổi lạnh buốt hai con mắt. Túc Lan thực thấy khó chịu, hai mắt dần đỏ lên và nước mắt cứ thế rơi ra. Ai nói cô khóc chứ, vì cái gì mà phải khóc, chẳng qua là do thời tiết quá khắc nghiệt. Từng cơn gió càng quất mạnh vào khoé mắt làm sao mà nước mắt không rơi cho được. Cô mặc kệ cho nước mắt có làm nhoà đi tầm nhìn thì chân cô vẫn bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thật giống như bản thân cô của thời gian vừa qua, dù vẫn cố gắng từng ngày, cố gắng làm tốt nhất mọi thứ nhưng thực ra trong thâm tâm cô luôn rất rối bời và mù mịt, cô thậm trí không biết mình đang cố gắng vì điều gì? theo đuổi thứ gì? Cho đến hôm nay cô mới hiểu thế nào là " bầu trời sụp đổ", bầu trời của cô, thế giới của cô, hi vọng và cũng là tình cảm của cô chính thức xụp đổ rồi.
Túc Lan nhớ rằng trong một quyển sách nào đó cô đã đọc có câu : " Hạnh phúc của một người con gái đôi khi rất đơn giản, chỉ là lúc mình khóc sẽ có người lau nước mắt cho". Thế mà nước mắt của cô lại mặc kệ cho gió hong khô, chẳng phải cô là người bất hạnh lắm hay sao? Túc Lan dừng lại chờ đèn xanh để sang đường, cô đã hít thở thật sâu, cố an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi, một mình cũng không sao, tuyệt đối không bao giờ tỏ ra yếu đuối để người ta phải thương hại.
Đèn xanh vừa bật sáng, cô bước xuống lòng đường chưa được ba bước đã thấy chiếc xe dừng đèn đỏ đầu tiên thật quen mắt. Nhận r…
TÚC LAN
Chương 32 - Không nhận người quen
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 50 Episodes
Comments