Thấy ông khóc, Trương Văn Thiện cũng đau lòng, hắn vừa quỳ vừa tiến lại chỗ ông: “Sư tổ, người đừng khóc. Con...”
“Không muốn ta khóc, vậy ngươi hãy nói mọi việc với ta đi.” ông tức giận quát lớn.
“Sư tổ, người yên tâm. Con sẽ điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhanh thôi. Con sẽ không phiền người bận tâm đâu.”
“Trương Văn Thiện, ngươi...” Ông nghẹn ngào: “Nhiều lúc, ta thật sự rất muốn ngươi hãy làm phiền ta. Dù chỉ một chút thôi cũng được”
Hoa Phượng ngồi bên cạnh không nhìn nổi được nữa. Bà khóc, chạy lại ôm lấy Trương Văn Thiện: “Sư phụ, người đừng trách hắn nữa. Hắn cũng quá đau khổ rồi.”(Hoa Phượng, tiểu đệ tử của Dược trưởng lão)
“Hắn đau khổ, vậy ngươi mau bảo hắn nói ra hắn đang dấu chuyện gì đi.”
Văn Nghĩa vừa khóc, vừa bứt dứt: “Huynh ấy...”
Trương Văn Thiện gắt lên: “Văn Nghĩa. Đệ mà nói linh tinh, ta sẽ không tha cho đệ.”
“Dù huynh có đánh chết đệ, đệ cũng phải nói. Huynh ấy... huynh ấy bị người khác... cưỡng đoạt.”
Mọi người như chết lặng, không khí bi thương không ngừng tràn ngập căn phòng, tiếng thút thít ngày càng nhiều. Dược trưởng lão khóc không thành tiếng. Hoa Phượng ôm hắn trong lòng càng chặt: “Tại sao con không chịu nói. Dù con có thế nào, thì mọi người vẫn luôn ở bên con mà. Chuyện xảy ra khi nào?”
Văn Nghĩa lại nói tiếp: “Hơn một tuần trước, đệ tử cùng huynh ấy xuống núi mua đồ. Khi qua đêm ở một nhà trọ, bọn con bị lạc nhau. Tối đó, huynh ấy đã...” “Chát... chát...” hắn từ tát mình liên hồi, mấy người bên cạnh vội ngăn hắn lại: “Đáng ra con không nên đòi ở lại qua đêm, đáng ra con phải đi tìm huynh ấy, đáng ra... Là con đáng chết... Vậy mà sáng hôm sau, con còn mang chuyện của huynh ấy ra đùa cợt. Con...” hắn quỳ xuống, nước mắt tự trách, hối hận không ngừng rơi xuống sàn: “Trương ca ca..., đệ xin lỗi. Đệ biết sai rồi.”
Dược trưởng lão vô lực,…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 33: Con mệt rồi
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments