Hai tuần sau.
Tết Trung Thu, Thành dưới chân núi.
“Trương ca ca, huynh đi nhanh lên.” Văn Nghĩa kéo tay Trương Văn Thiện đi len qua dòng người đông đúc.
“Chậm thôi.” Cơn sốt của Trương Văn Thiện kéo dài hết một tuần, khiến cả tông môn lo lắng. Cũng may hắn đã khỏe lại, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt, thiếu chút huyết sắc.
“Huynh xem, cái này đẹp không?” Hắn lấy một chiếc mặt nạ, đeo lên mặt Trương Văn Thiện.
Trương Văn Thiện nuông chiều, đứng yên để hắn đeo cho.
“Huynh nhớ đừng tháo ra đó, ta cũng đeo một cái.” Hắn cười cười, lấy một chiếc mặt nạ đeo lên mặt, rồi đưa bạc cho ông chủ.
Hai người cứ dạo chơi vui vẻ giữa dòng người đông đúc.
“Trương ca ca, huynh nhìn cái này thế nào? Trương ca ca... Trương ca ca?” Văn Nghĩa chọn đồ trong quán hàng dong, quay lại đã không thấy Trương Văn Thiện nữa.
“Văn Nghĩa... Văn Nghĩa?” Trương Văn Thiện bị dòng người xô đẩy, càng lúc càng đi xa.
Hắn đi loanh quanh khắp nẻo đường tìm Văn Nghĩa.
Vài tên du côn đến chặn Trương Văn Thiện ở một con hẻm nhỏ: “Mỹ nhân, tối vậy còn đi đâu thế?”
“Ta là nam nhân, không phải nữ nhân.” Trương Văn Thiện hơi lùi lại, giữ khoảng cách với mấy tên kia.
Mấy gã du côn liếc nhìn nhau: “Là nam nhân mà da trắng, eo thon như vậy. Thật khiến ta muốn nếm thử, xem mùi vị có ngon không. Đã thế còn không sợ ngươi mang thai, có thể thoải mái giải tỏa. Phải không các huynh đệ.”
Bọn chúng cười diễu cợt với nhau.
“Hứm, thì ra mấy tên như hắn, chỉ có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy.” Trương Văn Thiện lẩm bẩm.(Đang nói Dương Liễu Chi đó)
“Ngươi nói ai bẩn thỉu.”
Hắn lạnh lùng: “Ta không muốn đánh phàm nhân, tốt nhất là các ngươi nên tránh đường đi.”
“Uiii, ta sợ quá. Còn phàm nhân? Nói như hắn là tiên nhân vậy. Các huynh đệ, lên thôi.”
Trương Văn Thiện, tay kết ấn. Đột nhiên hắn khựng lại: “Mùi này...”
“Chủ nhân, ngườ…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 35: Mưa
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments