Sau bữa ăn, năm người cùng ngồi nói chuyện với nhau một khoảng thời gian nữa.
Trường Thành nhìn Nhược Phàm hỏi: “Huynh là người ở đâu đến đây vậy? Trước giờ đệ chưa thấy huynh.”
“Có nên nói thân phận của cơ thể này không?” Nhược Phàm nhìn qua Khởi Minh: “Thôi, có khi nói ra còn đem lại tai họa cho hắn.”
“Ta là dân tị nạn từ kinh thành di cư xuống đây. Ngươi biết đó, một người nghèo không có tiền, không có chống lưng thì ở kinh thành rất khó sống, nên ta phải chuyển xuống đây.” Nhược Phàm lấy đại một lý do, trả lời cho qua.
“Tay hắn có vết chai, cơ thể còn rất săn chắc, khỏe mạnh. Sao ở kinh thành lại không có việc làm? Hắn muốn che giấu thân phận của hắn?” Khởi Minh nhìn Nhược Phàm đăm chiêu.
Nhận thấy ánh mắt của Khởi Minh, nhưng Nhược Phàm không dám nhìn thẳng y, giả vờ không để ý, chỉ lén nhìn y một cái rồi nhìn theo hướng khác: “Hắn nhận ra ta đang nói dối rồi sao? Kệ đi, chỉ cần hắn không vạch trần ta là được, ta vẫn có thể ở lại bảo vệ hắn.”
“Tối rồi, mấy đứa cũng nên đi ngủ thôi.” Khởi Minh cũng không muốn truy cứu, đứng dậy về phòng.
“Vâng.” Tụi nhỏ cũng đi về hướng phòng mình đóng cửa lại.
Nhược Phàm chạy ngay theo sau Khởi Minh vào phòng, đóng cửa.
“Giường không được lớn lắm, nhưng cũng đủ để hai người nằm. Ngươi muốn nằm ngoài hay nằm trong.” Khởi Minh lấy trong tủ ra một bộ chăn gối.
“Ta ngủ ngoài.” Thầm nghĩ: “Không biết tướng ngủ của hắn có ngoan như Hạ Minh Nguyệt không, cứ ngủ ở ngoài cho chắc.”
“Ừ, cũng được. Hiện tại, ta chỉ có một bộ chăn gối thôi. Ngươi chịu khó dùng chung với ta đi. Mai ta lên chợ mua cho ngươi một bộ.” Khởi Minh trải chăn lên giường, nằm vào trong trước.
“Chăn ngươi lớn mà, ta dùng chung chăn với ngươi là được, chỉ cần thêm một cái gối thôi, đỡ tốn nhiều ngân lượng.” Nhược Phàm đóng cửa sổ lại, cười cười nằm xuống bên Khởi Minh.
Kh…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 39: Nghi hoặc
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments