500 năm sau.
“Trương ca ca, đi chơi với ta đi mà. Ta hứa sẽ không làm loạn nữa đâu.” Văn Nghĩa giờ đã trở thành một thanh niên anh tuấn, cao ráo. Khi ra ngoài, hắn thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn lại của các cô nương.
“Sao đệ đã lớn, mà vẫn còn ham chơi quá vậy.” Trương Văn Thiện, tuy biểu cảm đã khôi phục lại đôi chút, nhưng cảm giác vẫn khá miễn cưỡng, gượng gạo: “Chỉ một lần này nữa thôi, không có lần sau đâu.”
Sau vụ việc kia, Văn Nghĩa rất hối hận, luôn có cảm giác tội lỗi với Trương Văn Thiện. Để hắn không còn cảm giác tội lỗi, Trương Văn Thiện đã nhận sự chăm sóc của Văn Nghĩa suốt 500 năm. Giờ chỉ có hắn mới đem lại chút ấm áp cho Trương Văn Thiện.
“Vâng.” Văn Nghĩa vui vẻ chạy đi trước.
Nhìn hai người xuống núi. Dược trưởng lão với Hoa Phượng cũng vui mừng.
“Hắn đỡ sợ xuống núi hơn trước rồi.” Hoa Phượng cười dịu dàng.
“Phải, cũng may có con khuyên bảo hắn. Nếu không thì... Haizzz.” Dược trưởng lão lắc đầu.
“Trương ca ca, ăn kẹo hồ lô đi. Bên này có kẹo đường nữa nè. Bánh bao nữa...” Văn Nghĩa chạy khắp nơi, vui vẻ mua hết thứ này đến thứ khác.
“Đệ chạy chậm thôi, cẩn thận ngã bây giờ.”
“Huynh không cần lo đâu. A...”
“Thật là, đã nói bao nhiêu lần rồi.” Trương Văn Thiện đỡ hắn đứng lên.
“Tại hòn đá nó nằm giữa đường đó chứ.”
“Hòn đá nó thấy đệ để né à?” Trương Văn Thiện vừa bôi thuốc cho Văn Nghĩa vừa càm ràm.
Văn Nghĩa không nói gì, cười ngây ngốc nhìn Trương Văn Thiện.
Không thấy hắn nói gì, Trương Văn Thiện ngước lên nhìn hắn: “Đệ nhìn ta làm gì?”
“Tại huynh đẹp á.” Văn Nghĩa lẩm bẩm.
“Hả?” Trương Văn Thiện nghe không rõ lời của hắn.
“À, không có gì. Bên kia có quán cơm, chúng ta qua đó ăn đi.”
Trương Văn Thiện nhìn theo hướng tay hắn, gật đầu.
Hai người len qua dòng người đông đúc đến quán cơm: “Ông chủ.”
“Đây, đây, tới ngay đây.” Một người trung niên chạy l…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 34: Nỗi sợ mang tên Dương Liễu Chi
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments