Đến bên dưới ngôi làng, người qua lại tấp nập, khác hẳn với khi Khởi Minh kéo Nhược Phàm về nhà. Chắc khi đó là sau cơn mưa, nên mọi người mới đi trú mưa hết, không ai mở cửa bán hàng.
“Ngôi làng này đông nhỉ?” Nhược Phàm đeo trên vai hòm thuốc, đi đằng sau Khởi Minh.
“Hôm nay có phiên chợ, nhiều người từ nơi khác đến nữa nên mới đông như vậy. Chứ mọi khi chỉ có vài nhà mở quán bán hàng thôi.” Khởi Minh đi phía trước, vừa đi vừa cúi chào những dân làng thân quen.
“Dương thần y lại cứu người vô gia cư à? Không sợ hắn lại trộm tiền của ngài sao?” Một người đàn ông trung niên cười, trêu chọc Khởi Minh.
Khởi Minh cười ngượng: “Không ạ, lần này ta không nhìn nhầm người nữa đâu. Chân thúc(*) đã đỡ hơn chưa?”
(*) Thúc: Chú.
“Đỡ hơn rồi, đều nhờ ơn Dương thần y hết. Đa tạ cậu rất nhiều.” Người đàn ông chấp tay, cúi người với Khởi Minh.
“Không có gì đâu. Chuyện ta nên làm thôi. Ta đến y quán trước.” Khởi Minh cúi chào người kia.
Nhược Phàm cũng cúi người, rồi chạy theo sau Khởi Minh: “Tên trộm là sao?”
“Haizzz... Trước, ta từng cứu một người ngất trên đường, nhưng khi hắn khỏi bệnh, hắn lại trộm hết bạc của ta. Đến giờ vẫn chưa có tung tích của hắn.” Khởi Minh lắc đầu ngao ngán.
“Cứu về... thế ngươi cũng để hắn ngủ ở nhà với ngươi sao?” Nhược Phàm cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Ghen, nhưng không biết mình có quyền gì mà ghen.
Khởi Minh chỉ nhìn về phía trước, không nhìn liếc lấy hắn một cái: “Không. Ta đưa hắn về y quán, trị thương cho hắn ở đấy, nhưng nhân lúc ta bận khám bệnh thì hắn đã lấy bạc đi mất. Nếu đưa về nhà thì ta đã không để chuyện mất mặt này truyền ra ngoài, khiến cả làng ai cũng biết như vậy.”
Nghe được câu trả lời phủ nhận của Khởi Minh, mặt Nhược Phàm vui vẻ lên hẳn.
Hai người đến trước một y quán nhỏ, được xây bằng gỗ thông: “Ở đây, nhà nào cũng xây bằng bùn đất…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 40: Y quán
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments