Trường Thành quay về được hơn một canh giờ, Diệp Ngọc cũng đến và còn mang theo một con cá chép lớn. Sau khi cá được nướng lên thơm phức, canh, rau xào rất nhanh cũng đã làm xong. Một mâm cơm đơn giản nhưng đủ các món được bày ra.
Trên bàn ăn, Khởi Minh nhìn Trường Thành tránh mặt Diệp Ngọc nãy giờ, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Người bằng hữu đệ nhắc sáng nay là Diệp ca sao?”
Trường Thành nghe vậy ho sặc sụa.
Diệp Ngọc ngơ ngác nhìn Khởi Minh, tay vỗ nhẹ lưng cho Trường Thành: “Bằng hữu?” Như hiểu ra Khởi Minh đang nhắc đến chuyện gì: “À! Chuyện tối qua...”
Trường Thành vội cắt lời Diệp Ngọc: “Phải rồi! Vì Diệp ca từng cứu đệ nên đệ coi huynh ấy như bằng hữu. Tối qua đệ say nên huynh ấy đưa đệ về nhà huynh ấy để tránh làm phiền bọn trẻ khi ngủ.”
Cậu nói một mạch khiến ai nấy đều tròn mắt nhìn cậu. Diệp Ngọc thì phải quay qua chỗ khác nín cười.
Thấy Diệp Ngọc cười lén, Trường Thành ném cho hắn ta một cái nhìn sắc lẹm.
Khởi Minh hơi bất ngờ với phản ứng này của Trường Thành: “Ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. Sao đệ cuống cuồng lên vậy?”
Nhược Phàm vì có kí ức của thân chủ nên khá hiểu Diệp Ngọc. Hắn ta là người khá ít cười, cũng không hay trêu chọc người khác. Nhìn biểu hiện của Diệp Ngọc, hắn đã dần hiểu mối quan hệ “bằng hữu” của hai người không mấy bình thường. Biết vậy, hắn cũng không nói gì, chỉ thầm cười chúc phúc cho hai người.
“Khục... khục...” Tiếng ho của Nhược Phàm cứu vớt Trường Thành khỏi sự ngượng ngùng.
Khởi Minh quay qua vuốt lưng cho hắn: “Sao đến ngươi cũng sặc vậy? Không sao chứ?”
Nhược Phàm xua tay: “Không... khục khục... không sao! Khục khục...”
Cặp lông mày của Khởi Minh dần cau lại: “Ho đến mức này rồi còn “không sao” cái gì?”
Trường Thành với Diệp Ngọc cũng nhìn ra sự khó chịu của Nhược Phàm, mặt hai người cũng trở nên lo lắng.
Khởi Minh cầm lấy tay Nh…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 48: Thổ huyết
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments