Từ ngày Trường An đánh bọn côn đồ đến kiệt sức đã được một tuần.
Thật chất thì hắn sớm đã lấy lại sức lực và xuống giường đi lại được mấy hôm rồi, nhưng Lý Cẩm Nguyệt vẫn luôn lo lắng cho hắn, không để cho hắn xuống giường quá sớm. Đến hôm nay hắn mới được ra khỏi phòng đi lại.
Đang đi dạo thì hắn nghe tiếng hô cùng tiếng vung thương ở cách đó không xa. Tò mò, hắn đi theo hướng âm thanh phát ra.
Không hổ danh là gia đình có nhiều đời làm võ tướng, dọc theo con đường đến sân luyện võ, đâu đâu cũng là binh khí. Chỉ không có vũ khí không dùng được, chứ không có vũ khí nào ở đây không có.
Càng đến gần sân tập, tiếng bước chân mạnh mẽ, tiếng vung thương vùn vụt càng lớn. Thân hình cao ráo, nhanh nhẹn của người đang luyện thương nơi xa kia cũng rõ hơn nhiều. Thì ra, đó là Hà Thành!
Từ khi Hạ Minh Nguyệt ở thế giới của hắn chết, chẳng biết Trường An đã bao lâu không được nhìn thấy phong thái oai hùng này của y rồi.
Tà áo đỏ tung bay theo gió. Động tác mạnh mẽ, uyển chuyển, khi cường khi nhu. Khí chất phi phàm, điềm đạm mà không thiếu phần quyết đoán khi tung chiêu. Nhưng...
Trường An nhìn Hà Thành một cách chăm chú, không hiểu sao hắn lại có cảm giác: Hà Thành... đang run sợ.
Không biết giải thích cái cảm giác này như thế nào được nữa? Tuy từng đợt đánh của y rất có lực và dứt khoát, nhưng vẫn mang lại cho hắn cảm giác: đôi tay kia đang run rẩy như cố kìm nén nỗi sợ trong lòng của người cầm thương.
Chắc Hà Thành cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Trường An mà dừng tập luyện. Lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, y nói vọng với thanh niên đang tiến đến: “Không phải mẹ bảo đệ ở phòng dưỡng thương sao? Sao lại ra ngoài này rồi?”
Trường An đứng cạnh giá thương đáp: “Ở trong phòng nhiều, đệ ngột ngạt quá nên ra ngoài này đi dạo. Nghe thấy tiếng có người luyện võ, đệ liề…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 54:
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments