“Hà Thành, chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa. Đệ nhất định phải sống xót... đưa ta về nhà, ta muốn về nhà...”
“Được được, huynh cố chịu một chút. Ta sẽ đưa huynh về.”
Người đàn ông gật đầu, mỉm cười mãn nguyện rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Hà Thành ngậm ngùi, thét lên tiếng thét thấu trời, vang vọng giữa loạn lạc binh đao, nơi khe núi Hải Hà. Y ôm người đàn ông kia dưới màn khói bụi ngút trời. Nhìn những huynh đệ khác lần lượt ngã xuống, máu tươi thấm đẫm lòng đất lạnh lẽo. Khung cảnh Địa Ngục trần gian như con dao chí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào trái tim y.
Trong khoảnh khắc bi thương, một mũi tên bay đến, đâm xuyên qua bụng y. Y dần mất ý thức, chìm vào cơn mê.
Khung cảnh thay đổi. Y đang đứng trên tòa thành đổ nát, bên dưới là những khổ pháo lớn nổ liên thanh đến rung chuyển đất trời. Mưa tên, khói lửa mịt mù. Tiếng thét, tiếng trống kèn chiến không ngừng thúc giục tâm trí y.
Lại một lần nữa, lại là hình ảnh của một chiến trường tàn khốc, hỗn loạn. Y trơ vơ đứng giữa tòa thành đổ vỡ, đầy khói lửa và xác chết. Gương mặt của các huynh đệ đã chết bao trùm lấy tâm trí khiến y như muốn phát điên.
Sau một loạn những khuôn mặt quen thuộc mà đẫm máu, Hà Thành mới cưỡng chế thoát khỏi cơn mê. Cả người y thấm đẫm những giọt mồ hôi. Thì ra, những khung cảnh kia chỉ là một giấc mơ. Nhưng đó cũng chính là những gì y từng trải qua trên chiến trường. Những vết thương còn nhức nhói trên cơ thể hao gầy, là những minh chứng của những cuộc chiến đó.
Không ai biết y đã phải trải qua những gì để có được những thời khắc bình yên hiện giờ, nhưng cũng không biết những thời khắc này có thể kéo dài trong bao lâu. Một khi có chiến tranh, thân là phó tướng quân, y không thể trốn tránh những trận chiến. Đến lúc đó, một lần nữa y phải đối mặt với sinh tử khốc liệt, đáng sợ.
Liệu…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 52: Bữa sáng bất hòa
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments