Những lá tre không ngừng rơi xuống. Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá tre xào xạc, bịch bịch vang lên liên hồi.
Nhược Phàm vừa kéo Khởi Minh chạy, vừa để ý hội người phía sau có những hành động gì: “Đường này chỉ có thể dẫn tới rừng tre. Phải chạy cách xa chỗ bọn trẻ đang ở.”
“Bịch bịch...”, “hộc hộc...” “Chết tiệt, sao bọn chúng tìm đến nhanh như vậy?”
Nhược Phàm bắt gặp động tác giương cung của hội người kia, liền kéo Khởi Minh ra phía sau mình: “Cẩn thận.” Từng mũi tên lao tới nhanh như gió “vù vụt...”
Hắn uyển chuyển dùng chân đá, tay né từng mũi tên: “Giờ không có linh lực, không thể triệu hồi Trường Nguyệt, cũng không thể né nhiều mũi tên như này bằng tay không được.”
Hắn phân tâm nhìn qua Khởi Minh phía sau: “Còn hắn nữa... hự.” Một mũi tên sượt qua tay hắn: “Đúng là ca ca tốt... còn hạ độc thủ...”
Thấy Nhược Phàm chúng tên, Khởi Minh lo lắng: “Ngươi không sao chứ? Máu đen! Mũi tên có độc.”
Nhược Phàm vẫn cố cản những mũi tên đang lao đến: “Ta không sao.” Sắc mặt hắn đang dần tái nhợt, trên chán bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi.
“Ai đang muốn giết chúng ta vậy?”
Nhược Phàm cau mày, không trả lời câu hỏi của Khởi Minh. Cảm giác độc đang dần lan ra, hắn liền phong bế kinh mạch, làm giảm sự lan rộng của độc tính.
Vì chặn mũi tên, bước chân chạy trốn của hai người chậm lại. Những người lạ mặt kia cũng đuổi đến bao vây lấy họ.
“Tốt nhất ngươi nên theo bọn ta về để chủ nhân định đoạt đi. Trốn chạy cũng chỉ là vô ích thôi.” Tên cầm đầu đám người kia chĩa đao về phía Nhược Phàm.
“Bọn chúng có 13 người...” Nhược Phàm nhìn sang Khởi Minh: “Liệu ta có thể giết hết bọn chúng không?”
“Thế nào? Nghĩ xong rồi chứ?”
Nhược Phàm cười khinh khỉnh: “Hứm... dù có chết, ta sẽ không bao giờ để mình chết dưới tay hắn.”
“Hứ... rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt.” Ánh mắt hắ…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 41: Truy sát
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments