Tối hôm trước.
“Diệp... Diệp Ngọc, bọn ta về trước đây! Hôm... ợ... hôm nào rảnh chúng ta lại uống tiếp!!!” Ngô Khải khoác vai hai vị huynh đệ, chân nam đá chân chiêu cầm bình rượu trong tay khua khua.
“Được được, các huynh về cẩn thận.” Diệp Ngọc cười bất lực xua tay, chào mấy người say xỉn mặt đỏ gay kia rồi quay sang phía Lý Hoài An đang thu dọn đồ ăn trên bàn: “Muộn rồi, đệ cũng về đi, kẻo bá mẫu(*) lại lo. Chỗ còn lại cứ để ta dọn.”
() Bá mẫu: từ gọi mẹ của bạn bè.*
Lý Hoài An nhìn số bát đĩa trên bàn rồi gật đầu: “Cũng được! Vậy huynh dọn nốt giúp ta nhé!” Hắn đi mấy bước thì dừng chân bên cạnh một người đang nằm gục xuống bàn: “À...! Phải rồi! Còn tên nhóc mới một chén đã bất tỉnh này thì sao?”
Diệp Ngọc dừng gom đĩa thức ăn trên tay nhìn về phía Lý Hoài An cười gượng: “Để ta đưa về nhà ta. Khéo nửa đêm hắn dậy làm gì bất thường ta còn xử lý được. Để hắn ngủ ở đây sợ không ai chăm nổi.”
Lý Hoài An vỗ nhẹ lên vai Trường Thành: “Cũng được. Haizzz... cũng lớn rồi mà mới uống một chén đã say, tửu lượng thật kém!” Hắn nhìn người say quắc cần câu bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm.
Diệp Ngọc cười cười, tiếp tục dọn đồ ăn trên bàn: “Không thể trách hắn được. Hắn mới 15 tuổi thôi, chắc lần đầu uống rượu nên mới vậy.”
Lý Hoài An trố mắt ra như không tin vào tai mình: “15 á!!! Sao nhìn hắn cao vậy?” Hắn nhìn Trường Thành không thể không tự so sánh trong lòng. Hắn 19 rồi mà chỉ cao được hơn 4 thước. Vậy mà thằng bé mới 15 tuổi đã cao hơn hắn, làm hắn không thể tự diễu: “Người trẻ tuổi lớn nhanh thật!”
Nghe vậy Diệp Ngọc không nhịn được bật cười: “Là đệ lùn thì có! Chứ hắn nhỏ hơn đệ có bốn tuổi thì trẻ cái gì?”
Như sát thương chí mạng đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lý Hoài An. Hắn phụng phịu, giận dỗi rời đi.
Diệp Ngọc ở lại dọn dẹp đã nhịn cười nhưng không đáng kể. Tiếng cười của…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 47: Say(2)
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments