Vội vã rời đi trong đêm, giờ trên người Nhược Phàm không có nổi một xu. Hắn đã ba ngày không ăn, thúc ngựa đến kiệt quệ. Ngựa còn có thể ăn cỏ bên đường, còn hắn chỉ có thể uống nước sông, suối cầm cự. Nhiều lần đi qua mấy thành nhỏ, nhìn đồ ăn thơm phức, hắn đã từng có ý định ăn trộm bánh bao, hay đồ ăn gì đó. Nhưng thân phận “tướng quân”, “chiến thần” khiến hắn không thể ra tay.
“Đã gần một tuần rồi. Đi qua ngọn núi này sẽ đến ngôi làng đã hẹn. Một chút nữa thôi.” Nhược Phàm cố tự an ủi bản thân.
Mới đi qua một nửa ngọn núi, hắn đã bị một đám sơn tặc chặn lại.
Tên cầm đầu khua đao về phía Nhược Phàm: “Tên kia, xuống ngựa rồi giao hết tiền bạc ra đây.”
Nhược Phàm cũng xuống ngựa theo lời bọn chúng, cười cười: “Ngươi nhìn bộ dạng của ta giống người có tiền lắm à?”
Bọn chúng nhìn từ trên xuống dưới Nhược Phàm. Một tên ghé lại thì thầm với tên cầm đầu: “Nhìn hắn không giống người có tiền cho lắm.”
“Không có tiền thì ta lấy ngựa của hắn. Con ngựa to khỏe thế kia đủ làm một bữa ngon rồi.”
“Phải phải. Đại ca nói phải.”
Nhược Phàm nhìn chiến mã đã cùng mình ra trận suốt 5 năm, rồi nhìn sang bọn người không biết điều kia, không nói gì.
Tên cầm đầu: “Nếu ngươi không có bạc thì đưa con ngựa của ngươi đây rồi muốn đi đâu thì đi. Nếu không...”
“Nếu không thì sao?”
Tên kia cười nham hiểm: “Vậy thì để cả ngựa lẫn mạng ở lại đây.”
Nhược Phàm cười nhạt: “Đúng là...”
Nhìn hắn cười, tên sơn tặc cảm thấy mình bị coi thường: “Ngươi cười cái gì, chán sống rồi đúng không?” Hắn nắm chặt thanh đao: “Lên hết cho ta.”
Hơn chục tên sơn tặc lao đến.
Nhược Phàm tính chơi với bọn chúng một lúc, nhưng hắn không nghĩ đến cơ thể nhịn đói lâu ngày của mình đã yếu đến mức nào. Mấy đòn đánh đầu, hắn còn né và đánh lại được. Nhưng cơn đói ngày càng khiến hắn mất sức. Chống đỡ được thêm một khoảng thời gia…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 43: Hai tuần nữa...
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments