Sáng hôm sau, Khởi Minh thức dậy trong vòng tay của Nhược Phàm, nhưng lần này, hắn không hoảng hốt như trước mà lại thấy hơi ngượng ngùng. Hắn ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Nhược Phàm. Bàn tay không kìm được, vươn tới chạm vào khuôn mặt đang ngủ say của y. Cảm giác mềm mịn, ấm nóng khiến hắn muốn mân mê khuôn mặn đó lâu hơn. Nhưng một giọng nói cắt ngang sự ham muốn của hắn.
“Ngươi dậy rồi?”
Khởi Minh giật mình rụt tay lại, lại bị Nhược Phàm giữ tay áp lên mặt mình: “Sao? Không phải ngươi muốn sờ sao? Sờ cho thoải mái đi.”
Khởi Minh đỏ cả tai: “Ai... ai muốn sờ mặt ngươi chứ?”
Nhược Phàm cười gian xảo, ngồi dậy, tiến đến ghé sát mặt Khởi Minh nói nhỏ: “Thật sự không muốn sờ sao?”
Gương mặt mị hoặc, hơi thở ấm nóng phả vào tai, cảm giác căng chắc mà vẫn mềm mại ở trên tay khiến mặt Khởi Minh ngày một đỏ. Hắn luống cuống đẩy người đang diễu cợt mình ra, lắp bắp: “Dậy... dậy rồi thì mau ra ngoài đi. Ta... ta ra ngoài ra ngoài trước đây.” Hắn vội xuống giường mặc đồ, rời đi.
Để lại Nhược Phàm cười gian tà ở lại: “Hắn trong thế giới này thật sự quá đáng yêu rồi!” Nụ cười trên khuôn mặt hắn dần tắt: “Nếu được ở đây lâu hơn thì tốt biết mấy.”
“... Phải nhớ kỹ nguyên nhân ban đầu ngươi đến thế giới đó...” Lời căn dặn của Dạ Minh thiên tôn cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Nhược Phàm lắc đầu liên tục: “Không được... không được. Đây không phải thế giới mình nên sống. Thế giới mình nên sống là thế giới có Hạ Minh Nguyệt. Hắn không phải Hạ Minh Nguyệt... không phải.” Hắn nhìn bóng lưng của Khởi Minh với ánh mắt tràn đầy tâm sự.
Ngồi một lúc, hắn cũng mặc đồ vào, ra ngoài. Hắn nhìn cái bàn tre dài gần 3 thước(*) và nhìn ra ngoài sân: “Nhà ngươi không có cái bàn nào lớn hơn à? Cả ghế nữa?”
(*) Gần 120cm á.
Khởi Minh ở cạnh mấy chum nước rửa mặt: “Không. Ta có bao giờ gọi nhiề…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 44: Gặp gỡ
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments