Hắn vừa nói xong, mấy đứa nhóc bụm miệng cười.
“Tên gì vừa yếu đuối nhu nhược, vừa tầm thường không có gì đặc biệt vậy?” Hoa Nhi không kìm được cười thành tiếng.
Dương Khởi Minh hắng giọng, liếc nhìn mấy đứa: “Nhược Phàm đâu chỉ có ý đấy. Bậc cha mẹ mong muốn con mình là một người biết nhẫn nhịn, sống một cuộc đời bình thường, an yên cũng có thể đặt tên đó.”
Nhược Phàm thầm nghĩ: “Đúng là lương y, cái gì cũng nghĩ ra được. Ta nghĩ đến cái tên của chủ nhân cơ thể này, cũng chỉ nghĩ tới ý nghĩa mà bọn trẻ vừa nói.”
Mấy đứa nhìn khuôn mặt nghiêm lại của Dương Khởi Minh cũng nhịn cười lại.
Dương Khởi Minh múc thêm một bát cháo nóng từ trong nồi ra: “Bằng này đủ rồi, mấy đứa mang cháo sang bàn bên kia ăn đi.”
Nhược Phàm hơi vươn người nhìn theo bọn trẻ, thì ra trong phòng giữa còn có một bộ bàn ghế làm bằng tre, dài được đặt ngay giữa phòng, hắn ngồi lại ăn cháo trên giường: “Sao ngươi không qua bàn ngồi ăn với bọn trẻ?”
“Ừ nhỉ? Sao ta không qua ngồi bàn cùng hội Trường Thành? Sao ta lại vô thức múc cháo ra, ngồi ăn trong phòng cùng hắn?” Dương Khởi Minh thẹn quá hóa giận: “Sao? Ta không thể ăn trong phòng ta sao?”
“Không... không phải ta có ý đó. Ăn đi ăn đi, ta không nói nữa.” Nhược Phàm nhìn hắn nóng giận liền ngoan ngoãn ngồi ăn cháo.
Hắn ngồi ăn không yên: “Người kia chắc 17, 18 tuổi rồi, hắn là ca ca ngươi sao?”(Võ Trường Thành cao, gầy với nhìn chững chặc hơn Dương Khởi Minh, nên ổng nghĩ vậy á)
“Nói nhảm gì vậy? Hắn là đệ đệ ta nhận nuôi, ngươi nhìn kiểu gì ra ca ca ta vậy?” Dương Khởi Minh thổi muỗng cháo.
“Đệ đệ? Khuôn mặt búng ra sữa của ngươi mà làm ca ca? Ngươi nói, tụi nhỏ có nghe theo không?” Hắn lại nhìn từ trên xuống dưới Dương Khởi Minh: “Với cái chiều cao này của ngươi nữa... nhìn chẳng khác gì thiếu niên 15 tuổi.”
Dương Khởi Minh nghe thấy hắn nhắc đến ch…
Bảy Đời, Bảy Kiếp.
Chương 38: Ngươi ngủ cùng phòng với ta.
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 57 Episodes
Comments